Đánh bom đồng loạt các nhà thờ ở Indonesia
Một loạt vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại 3 nhà thờ ở Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia vào ngày 13-5 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
|
Đội cảnh sát bom kiểm tra đống đổ nát xe máy tại nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: AP |
Phát ngôn viên Cảnh sát Đông Java Frans Barung Mangera cho biết, 41 người - trong đó có 2 cảnh sát - đang được điều trị chấn thương trong bệnh viện sau vụ tấn công ở Surabaya, một thành phố cảng trên bờ biển phía đông của đảo Java.
Vụ nổ nhằm vào Giáo hội Công giáo Santa Maria, Giáo hội Kitô giáo Indonesia và Giáo hội Trung ương Pentecost. Theo ông Mangera, vụ nổ ở Santa Maria khiến 4 người thiệt mạng. Tại 2 nhà thờ còn lại, mỗi nơi có 2 người chết, và 2 người sau đó đã chết tại một bệnh viện. 3 vụ nổ xảy ra trong chỉ trong vòng 10 phút. Santa Maria là nơi xảy ra vụ nổ đầu tiên, lúc 7 giờ 30 (giờ địa phương). 2 vụ nổ sau đó xảy ra lúc 7 giờ 35 và 8 giờ. “Chỉ có ba địa điểm. Đừng tin vào thông tin gây hiểu lầm rằng bom phát nổ ở 5 địa điểm”, phát ngôn viên Mangera cho biết. “Chúng tôi nghi đó là các vụ đánh bom tự sát. Chúng tôi đã xác định được danh tính của một nạn nhân”, ông nói thêm.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân. Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta đã đưa ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công ở Surabaya và khẳng định “sẽ sát cánh cùng với người dân Indonesia”.
Có liên quan đến IS
Cảnh sát đã phong tỏa 3 địa điểm trên để điều tra hiện trường. Những hình ảnh phát trên truyền hình Indonesia cho thấy một nhà thờ bị tấn công đã bốc cháy, khói đen dày đặc bốc lên. Xe máy ngã đổ cùng các mảnh vỡ nằm trước cửa một nhà thờ. Một thi thể nằm bên ngoài cổng của nhà thờ Santa Maria và các thành viên của đội điều tra bom đang kiểm tra đống đổ nát.
Người phát ngôn cơ quan tình báo Indonesia, ông Wawan Purwanto cho biết, thủ phạm gây ra loạt vụ đánh bom liều chết tại 3 nhà thờ ở thành phố Surabaya được cho là nhóm phiến quân Jemaah Ansharut Daulah (JAD) lấy cảm hứng từ tổ chức khủng bố IS, gây ra. Theo ông Purwanto, loạt vụ tấn công này nhiều khả năng có liên quan đến vụ bắt cóc con tin tại một nhà tù gần thủ đô Jakarta hồi tuần trước, vốn liên quan đến các phiến quân Hồi giáo.
|
Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Reuters |
Các vụ tấn công khủng bố
Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới với hơn 82% dân số Hồi giáo.
Indonesia từ lâu đã phải chiến đấu chống các nhóm khủng bố trong nước, đặc biệt là nhóm Jemaah Islamiyah có liên kết với Al-Qaeda. Nhóm này chịu trách nhiệm cho 11 vụ tấn công trong giai đoạn 2000-2010, trong đó có vụ đánh bom năm 2002 ở Bali, khiến hơn 200 người chết và hàng trăm người bị thương, đa số là du khách.
Trong những năm gần đây, quốc gia Đông Nam Á này phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực đoan khi IS cố gắng tuyển dụng các thành viên trong nước. Tháng 5-2017, 2 kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một trạm xe buýt ở thủ đô Jakarta, khiến ít nhất 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng, 6 sĩ quan khác bị thương và 5 dân thường thiệt mạng. Chính quyền cho rằng, IS đứng sau vụ việc này. Trong năm 2016, IS tuyên bố thực hiện một vụ đánh bom tự sát và xả súng gần một nhà hàng Starbucks ở Jakarta khiến 2 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên tại Jakarta kể từ vụ tấn công năm 2009 của Jemaah Islamiyah nhằm vào Khách sạn J.W. Marriott và Ritz Carlton, khiến 7 người thiệt mạng.
AN BÌNH